Không nên ăn nấm lạ, dễ bị ngộ độc và tử vong

Thứ Tư, 19/03/2014, 20:00
Theo thông tin từ Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thì trong 1 tuần qua, tại đây tiếp nhận 14 ca ngộ độc nấm đều là những người trong cùng một gia đình ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, trong đó có 2 ca đã tử vong.

Theo TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc thì các bệnh nhân trên đều ăn phải loại nấm tán trắng, thịt mềm, mùi thơm, rất ngọt, gần giống như nấm thường, rất khó phân biệt bằng mắt. Do đến Trung tâm muộn nên hầu hết họ đều bị nặng, có người đang hôn mê, suy gan.

Theo khuyến cáo của bác sĩ ở Trung tâm chống độc thì người dân không nên ăn nấm lạ, nấm rừng, nấm hoang dại, nấm không rõ nguồn gốc và tốt nhất là tự trồng nấm để ăn nhằm đảm bảo an toàn.

Nếu bị ngộ độc nấm, người bệnh nên sử dụng than hoạt tính để giải độc, đây là biện pháp rất hiệu quả. Hỗn hợp dịch uống điều chế từ than hoạt tính là Antipois có bán trên thị trường với giá 96.000, nếu than hoạt bột giá chỉ vài nghìn đồng/gói và uống khoảng 2g/1kg cân nặng

T.H.
.
.
.