Gió mùa gõ cửa miền Bắc, Hà Nội se lạnh và mưa

Thứ Sáu, 25/10/2019, 06:24
Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 25-10, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Nhiệt độ giảm nhanh, có nơi dưới 20 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (25-10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (25-10) các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7; Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, ngày 25-10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa rải rải. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ Phía Bắc: 25-28 độ; Phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

B.Châu
.
.
.