Không khí lạnh mới sắp về, miền Bắc trở rét từ ngày mai

Thứ Tư, 18/12/2019, 06:30
Theo dự báo, thời tiết các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn duy trì hình thái thời tiết sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng ấm với nền nhiệt trong khoảng từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C, độ ẩm tăng trước khi đón không khí lạnh tràn về vào đêm nay.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (18-12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo, khoảng đêm nay (18-12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 19-12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay và ngày mai (19-12), ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ chiều ngày mai (19-12), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ ngày 19-12 trời trở lạnh, từ đêm 19-12 trời rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19-12 trời trở lạnh.

Từ đêm nay (18-12), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày mai (19-12), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, ngày và đêm 18-12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18- 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.