Không được nhường đường, gọi côn đồ “rửa hận”

Thứ Ba, 18/02/2014, 10:25
Khoảng 15h ngày 16/2 (tức ngày 17 tháng Giêng) tại thôn Nà Lặp, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã xảy ra vụ “hỗn chiến” giữa hai nhóm thanh niên khiến 2 thành viên của 2 nhóm đều bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ ẩu đả trên bắt nguồn từ việc Nông Văn Quang (22 tuổi, trú tại thôn Nà Lặp, Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn) đèo em gái đi chơi hội về gặp Nông Văn Quý (24 tuổi, trú tại thôn Lũng Túng, Hòa Bình, Chi Lăng) đứng ngoài đường, cho rằng Quý cố tình không nhường đường cho mình, nên giữa Quang và Quý đã nảy sinh cãi vã.

Bực tức, Quang liền gọi điện cho nhóm bạn vừa cùng uống rượu ở lễ hội đến hỗ trợ. Ngay lập tức, một nhóm thanh niên bạn Quang đã mang theo hung khí nhanh chóng đến “trợ giúp” Quang. Hậu quả Nông Văn Quý và Hoàng Văn Sơn (19 tuổi) bị đâm, dẫn đến thương tích nặng phải nhập viện

Nguyễn Thái
.
.
.