Khởi tố vợ chồng chủ xuồng làm 7 phụ nữ thiệt mạng

Thứ Hai, 11/11/2013, 11:56
Ngày 10/11, Đại tá Trần Thắng Phúc, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với hai vợ chồng chủ xuồng Hồ Văn Thại (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi, ngụ ấp 54, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện đường thủy".
>> Bắt khẩn cấp hai vợ chồng chủ thuyền trong vụ lật thuyền trên sông Măng khiến 7 người chết

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đại tá Phúc cho biết thêm, lý do chấp thuận cho hai vợ chồng ông Thại - bà Nê được tại ngoại bởi đây là lỗi vô ý, sau khi xảy ra tai nạn đã thành khẩn khai báo và có hộ khẩu, sinh sống ổn định tại địa phương.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khúc sông Măng thuộc xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh vào lúc 16h40' ngày 23/10 làm bảy phụ nữ thuộc ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh thiệt mạng thảm thương.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Thại - bà Nê thừa nhận chiếc xuồng gây tai nạn thuộc sở hữu của hai vợ chồng, chiếc xuồng không đăng ký, đăng kiểm, vợ chồng ông Thại - bà Nê không có giấy tờ hành nghề điều khiển phương tiện. Lúc xảy ra tai nạn (chiều 23/10), trên chiếc xuồng có kích thước dài 9m, rộng 1,65m, cao 0,65m không có động cơ do bà Nê điều khiển và được ông Thại dùng xuồng máy nhỏ đẩy phía sau.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuồng chèo bằng tay quá cũ, lại chở quá tải hơn 40 người, khi gặp nước xoáy, xuồng bị thủng làm nước tràn vào rất nhanh. Lúc gặp sự cố, nhiều người hốt hoảng, nhốn nháo khiến xuồng tròng trành và chìm ngay sau đó

Đức Trí
.
.
.