Khởi động chương trình tặng sách các trại giam

Thứ Bảy, 23/08/2008, 16:18

Tiếp tục triển khai các hoạt động đưa sách về "vùng khó", trong tháng 8 và tháng 9, dự án "OneBook" (Một cuốn sách) - dự án giáo dục "vì dân trí vùng khó" do SachHay.com khởi xướng và PACE điều hành sẽ liên tục tổ chức các đợt trao tặng sách cho phạm nhân tại các trại giam trên phạm vi cả nước.

Khởi đầu chương trình này, ngày 22/8, "OneBook" đã kết hợp với Công ty Thương mại và Dịch vụ Sĩ Hoàng tổ chức tặng 1 thư viện, bao gồm trên 3.000 cuốn sách thuộc nhiều thể loại cho các phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức tại Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thư viện bao gồm khá nhiều loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: sách sống đẹp, sách học nghề, sách văn hóa, lịch sử truyền thống, văn học, pháp luật, và y học thường thức…

Theo Ban tổ chức chương trình, đây là những tựa sách có giá trị cao, được lựa chọn cẩn trọng nhằm góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật cũng như nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện của các phạm nhân. Tuy nhiên, do tính đặc thù của đối tượng được trao tặng lần này nên rất nhiều tựa sách được lựa chọn thuộc thể loại sách về sống đẹp: Mẹ Têrêsa - Trên cả tình yêu, Hạt giống tâm hồn, Hạnh phúc ở trong ta, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, Thay thái độ đổi cuộc đời, Điểm tựa của niềm tin, Phút nhìn lại mình, Quẳng gánh lo đi mà vui sống… Mỗi cuốn sách đều chứa đựng những câu chuyện thật gần gũi, sinh động và đầy ý nghĩa, khơi gợi lòng tin tưởng vào cuộc sống, biết vượt lên lỗi lầm và nhận ra chân giá trị của cuộc sống hiện tại.

Chia sẻ về hoạt động giàu ý nghĩa này, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, một trong những nhà tài trợ cho đợt tặng sách khẳng định: Ở mọi lúc, mọi nơi, sách luôn là người thầy, người bạn thân thiết của bất kỳ ai. Với các phạm nhân cũng không phải là ngoại lệ. Hy vọng, việc gửi tặng thư viện sách lần này sẽ là bước khởi động cho một phong trào tặng sách ở các trại giam trong cả nước và trong thời gian tới, hoạt động tặng sách, đọc sách sẽ trở thành thói quen đẹp của mỗi trại giam, và giúp những con người lỡ mắc vào vòng lao lý, đang phải tạm thời sống tách biệt với cộng đồng sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với kho tàng tri thức của nhân loại...

Được biết, sau chương trình tặng sách cho Trại giam Thủ Đức, trong tháng 9, dự án "OneBook" sẽ tiếp tục triển khai tặng sách cho 1 trại giam tại TP Hải Phòng, 1 trại giam tại TP Huế và một số trại giam khác với quy mô tương tự

N.Hoa
.
.
.