Khởi công xây dựng cột mốc biên giới số 54 giữa hai tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mundulkiri (Campuchia)

Thứ Năm, 03/12/2009, 20:40
Ngày 2/12, tại xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), chính quyền hai tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và tỉnh Mundulkiri (Campuchia) đã tổ chức Lễ khởi công cột mốc biên giới số 54 giữa hai tỉnh.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Văn Thử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông; ông K'Beo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; ông Đỗ Thế Nhữ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện, xã biên giới; về phía Campuchia tỉnh Mundulkiri có ông Chan Dươn, Tỉnh trưởng tỉnh Mundulkiri và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Mundulkiri.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia, từ ngày 8/11 đến 1/12, hai đội phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia đã tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định vị trí và thống nhất 4 vị trí mốc giới 51, 52, 53, 54 đi qua ranh giới địa bàn hai tỉnh của hai nước. Riêng mốc 54 là mốc ba, loại B, bao gồm mốc 50 (1) cắm trên địa bàn xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Việt Nam), mốc 54 (2) và (3) nằm trên địa bàn xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mundulkiri (Campuchia).

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai tỉnh cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch phân giới, cắm mốc theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển

Gia Bảo
.
.
.