Khởi công xây dựng Nhà tháp chuông Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh

Thứ Hai, 22/07/2013, 15:10
Ngày 21/7, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức khởi công xây dựng Nhà tháp chuông Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh. Tham dự, có GS. TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Đảng bộ, UBND tỉnh Quảng Trị và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, công trình có tổng mức đầu tư gần 400 triệu đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2-9. Công trình khởi công đúng dịp cả nước hướng về kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, là món quà tinh thần đầy ý nghĩa của Bộ Y tế, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Được biết, trên địa bàn huyện Gio Linh có 61 di tích lịch sử văn hoá đã xếp hạng. Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc

Tiến Nhất
.
.
.