Khối A vẫn áp đảo
Dẫn đầu khu vực phía Bắc về số lượng hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ năm 2011 vẫn là Hà Nội với 165.502 bộ, tăng 5.842 bộ, trung bình mỗi thí sinh 2 bộ hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ sơ vào các trường ĐH là 135.251 bộ, chiếm 81,72%, vào hệ CĐ là 30.251 bộ.
Theo bà Tạ Song Hà, Phó Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, khối A vẫn chiếm số lượng nhiều nhất là 87.913, chiếm 53,12% (giảm 2% so với năm 2010); khối B có 22.416 hồ sơ, chiếm 13,54% (năm 2010 là 13,4%); khối C có 7.343 hồ sơ, chiếm 4,44% (năm 2010 là 5,2%); khối D có 39.947 hồ sơ, chiếm 24,13% (năm 2010 là 21,5%). Trong tổng số hồ sơ ĐKDT, số hồ sơ của thí sinh tự do chiếm 6,94%, giảm 40% so với năm trước. Số hồ sơ ĐKDT đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ tăng 10,36% so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin có xu hướng chững lại, không tăng mạnh như các năm trước.
Trong lần bàn giao hồ sơ đợt này có một số tỉnh đã gửi hồ sơ cho Bộ qua đường bưu điện là Nghệ An, Hà Tĩnh. Tỉnh Thanh Hóa, một tỉnh luôn có số lượng thí sinh dự thi rất đông thì năm nay vẫn giữ phong độ ở con số 90.342 bộ, giảm chút ít, với hơn 1.600 bộ, chủ yếu do lượng thí sinh tự do giảm.
Tại Nam Định số lượng hồ sơ năm nay tăng hơn năm trước hơn 2.000 bộ, tổng cộng có 59.317 bộ, trong đó khối A chiếm 36.944 bộ, khối B: 10.729 bộ, khối D: 7.861 bộ và khối C là 2.160 bộ, ít nhất là khối năng khiếu: 1.623 bộ.
Vẫn không ít thí sinh đăng ký nguyện vọng thi đại học theo cảm tính. |
Theo phân tích của cán bộ tuyển sinh Sở GD&ĐT
Thái Bình cũng là một tỉnh có đông thí sinh với có 55.926 bộ hồ sơ, tăng 3.000 bộ so với năm trước. Số lượng hồ sơ nhiều nhất cũng lại là ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Y Thái Bình. Hải Phòng có 44.690 bộ, khối A vẫn nhiều nhất, trong đó ĐH Hàng Hải và ĐH Dân lập Hải Phòng có số lượng hồ sơ nhiều nhất. Các tỉnh Hà
Theo nhận định của các cán bộ tuyển sinh tham gia bàn giao hồ sơ dự thi thì năm nay, do công tác tư vấn hướng nghiệp khá tốt nên thí sinh đã chọn trường phù hợp với năng lực, đặc biệt các em rất thích đăng ký vào những trường đa dạng ngành nghề, điểm chuẩn chỉ nhỉnh hơn điểm sàn vài ba điểm và "đầu ra" cũng khá dễ chịu. ĐH Công nghiệp Hà Nội là một ví dụ điển hình. Thí sinh Thanh Hóa nộp hồ sơ nhiều nhất vào Trường ĐH Hồng Đức (trường ở địa phương) hơn 10.000 bộ, trong khi hồ sơ vào ĐH Công nghiệp Hà Nội của riêng Thanh Hóa đã là hơn 9.000 bộ.
Tại Quảng Ninh có 27.000 bộ hồ sơ, tăng 1.000 bộ, nhiều nhất là Trường ĐH Quảng Ninh với 2.648 bộ, trong khi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội là 1.373 bộ; Bắc Giang có 36.833 bộ, giảm 8 - 10% số lượng hồ sơ so với năm trước, nhưng trường có số lượng hồ sơ ĐKDT nhiều nhất vẫn là ĐH Công nghiệp Hà Nội 5.000 bộ. Hải Dương có 42.000 hồ sơ, lượng hồ sơ nhiều nhất là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Thí sinh Hải Dương dự thi trong
Một tín hiệu vui là các tỉnh miền núi xa xôi như: Yên Bái, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên số lượng hồ sơ năm nay đều tăng hơn so với năm trước, trong đó Yên Bái có 11.000 bộ hồ sơ; Bắc Kạn 4.662 bộ; Hà Giang 6.652 bộ; Cao Bằng 10.611 bộ.
Trong khi khối A chiếm ưu thế và áp đảo thì khối C ngày càng ít thí sinh đăng ký dự thi. Tại Hà Nội, khối C chỉ chiếm có 4, 44% tổng số hồ sơ, với hơn 7.000 bộ, trong khi khối A chiếm hơn 87% lượng hồ sơ. Tại |