Khó khăn trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Thứ Hai, 29/06/2015, 18:54
Địa bàn biên giới, khu vực biển, đảo rộng trong khi lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm mỏng nên dễ bị đối tượng buôn lậu thuốc lá né tránh…

Sáng 29/6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị về công tác tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Do nhu cầu tiêu dùng trong nước gia tăng, cùng với lợi nhuận rất lớn do thuốc lá đem lại, nhiều đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để buôn lậu mặt hàng này, khiến cho tình hình ANTT - ATXH nhất là vùng biên giới thêm phức tạp. Trong đó, địa bàn trọng điểm là các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Trị, Bình Phước, Gia Lai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp…Trong đó, hình thành nên các đường dây, tổ chức buôn lậu thuốc lá chuyên nghiệp, có sự cấu kết chặt chẽ giữa người bán và người mua, giữa chủ đầu nậu với người vận chuyển thuê, giữa đối tượng trong khu vực biên giới với nội địa, đối phó cơ quan chức năng.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, BĐBP và các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp, phương tiện, triển khai tập trung đấu tranh quyết liệt với các hoạt động buôn lậu, kinh doanh thuốc lá nhập lậu.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Từ tháng 10/2014 đến nay, lực lượng BĐBP đã bắt giữ 586 vụ/126 đối tượng, thu giữ hơn 704 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa khoảng 6,8 tỷ đồng; khởi tố vụ án 9 vụ, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng; tiêu hủy 317.823 gói thuốc lá ngoại nhập lậu…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng chống thuốc lá lậu như: Địa bàn biên giới, khu vực biển, đảo rộng trong khi lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm mỏng nên dễ bị đối tượng buôn lậu né tránh; trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; khó xử lý hình sự khi đối tượng xé nhỏ hàng lậu để vận chuyển.

Ngoài ra, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, phía ngoại biên còn nhiều kho hàng, bến bãi làm nơi tập kết hàng lậu; mùa nước nổi đối tượng buôn bán sử dụng thuyền, ghe đi lại rất thuận lợi hai bên biên giới để lên, xuống hàng hoá hoặc chạy sâu vào nội địa…

H.Nga
.
.
.