Khen thưởng nữ nhân viên đường sắt cứu em bé 20 tháng tuổi

Thứ Hai, 08/08/2011, 11:30
Thấy cháu Nguyễn Văn Báu, 20 tháng tuổi, đang đứng giữa lòng đường sắt khi đoàn tàu khách đang chạy tới gần, chị Xuân lao tới bế đứa bé, băng nhanh ra khỏi lòng đường.

Chiều 7/8, Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Phú Khánh cho biết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng kèm theo 2 triệu đồng cho chị Trần Thị Xuân, 22 tuổi, quê ở Nghệ An – nhân viên gác chắn đường sắt thuộc Đội quản lý đường sắt Tuy Hòa về hành động dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc.

Trước đó vào lúc 11h30 trưa 1/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ trực ban tại chắn gác giao nhau giữa đường bộ và đường sắt tại km 1172+754 trên tuyến đường sắt xuyên Việt ở địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhân viên Trần Thị Xuân phát hiện cháu bé Nguyễn Văn Báu, 20 tháng tuổi đang đứng giữa lòng đường sắt khi đoàn tàu khách đang chạy tới. Khoảng cách giữa đầu máy và đứa trẻ chỉ còn gần 100 m và đang rút ngắn dần từng giây. Bất chấp nguy hiểm tính mạng của mình, chị Xuân lao tới bế đứa bé, băng nhanh ra khỏi lòng đường.

Đoàn tàu đi qua, cảm giác hoảng hốt vẫn còn đọng khiến nữ nhân viên cứu người ôm chặt đứa bé hồi lâu mới tìm lại được trạng thái bình thường, vì chính chị cũng không nghĩ rằng mình có thể thoát nạn.

Được biết, lễ biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người và trao bằng khen của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ được tổ chức trong sáng nay (8/8) tại Đội quản lý đường sắt Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Phan Văn Lương
.
.
.