Khánh thành ngôi chùa có chính điện lớn nhất Việt Nam

Thứ Hai, 10/03/2014, 14:07
Chùa Ba Vàng là sơn môn thuộc Trúc Lâm Yên Tử. Chùa Ba Vàng được xây dựng và mở rộng trên nền ngôi chùa cũ sau khi người dân địa phương phát hiện ra phế tích công trình phật giáo có niên đại từ thế kỷ XIII.

Ngày 9/3 tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng tọa lạc trên núi Thành Đẳng (núi Ba Vàng) có tên chữ là Bảo Quang Tự, nghĩa là ngôi chùa có ánh sáng quý. Dưới thời Trần (thế kỷ thứ XIII), vua Trần Nhân Tông rời bỏ cung vàng điện ngọc về non xanh Yên Tử tu hành và sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền Việt Nam. Chùa Ba Vàng là sơn môn thuộc Trúc Lâm Yên Tử. Chùa Ba Vàng được xây dựng và mở rộng trên nền ngôi chùa cũ sau khi người dân địa phương phát hiện ra phế tích công trình phật giáo có niên đại từ thế kỷ XIII.

Toàn cảnh khu đại điện chùa Ba Vàng.

Tại lễ khánh thành, chùa Ba Vàng chính thức nhận danh hiệu “Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Việt Nam” với diện tích hơn 3.500 m2, do Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng. Trong thời gian diễn ra lễ khánh thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an, lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn

Lưu Hiệp
.
.
.