Khánh thành Cụm tượng đài 10 nữ TNXP ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)

Thứ Sáu, 20/08/2010, 14:00
Theo TTXVN, sáng 19/8, tại Khu lưu niệm Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ khánh thành Cụm tượng đài 10 nữ TNXP ngã ba Đồng Lộc.

Tới dự lễ khánh thành có đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo Quân khu IV, các Bộ: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, thân nhân và đồng đội các liệt sĩ thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc.

Cụm tượng đài 10 nữ TNXP ngã ba Đồng Lộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quyên góp xây dựng cách đây hai năm. Hàng vạn giáo viên, học sinh, sinh viên và một số doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài. Cụm tượng đài do Công ty Bảo tồn và Phát triển mỹ thuật Việt Nam thiết kế, Doanh nghiệp Hoàn Hảo thi công. Cụm tượng đài được xây dựng bằng đá từ Thanh Hoá.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nêu bật những đóng góp to lớn của 10 nữ TNXP ngã ba Đồng Lộc nói riêng, lực lượng TNXP toàn quốc nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại ngã ba Đồng Lộc với diện tích 6km2, nhưng máy bay Mỹ đã ném xuống 50.000 tấn bom các loại để ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc ra tiền tuyến. Nhưng tại đây đường vẫn thông, xe vẫn ra mặt trận. Việc xây dựng cụm tượng đài thể hiện sự tri ân của đồng bào, chiến sĩ cả nước trước sự hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng TNXP ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Võ Kim Cự phát biểu, nêu quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, nỗ lực xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp…

PV
.
.
.