Khánh Hòa: Thử nghiệm thành công sinh sản nhân tạo giống tôm tít

Thứ Ba, 17/02/2009, 09:19
Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa nghiên cứu thành công trong việc thử nghiệm sinh sản nhân tạo giống tôm tít (Harpio squilla harpax, De Haan, 1884) từ nguồn tôm bố mẹ chọn lựa trong tự nhiên đưa về nuôi dưỡng thành thục trong bể xi măng. Đây là công trình nghiên cứu thủy sản do Thạc sĩ Trương Quốc Thái và một số cộng sự thực hiện.

Tôm tít là loài thủy sản có kích thước, sức sinh sản lớn và phổ biến trong những loài phân bố ở Việt Nam, có tiềm năng nuôi thương phẩm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Theo đó, kết quả nghiên cứu thành công việc sản xuất giống tôm tít nhân tạo sẽ mở ra một hướng phát triển mới trong hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nhiều vùng ven biển Việt Nam.

Thạc sĩ Trương Quốc Thái và các cộng sự đang tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất giống tôm tít để đưa vào ứng dụng

Hữu Toàn
.
.
.