Khánh Hòa: Tàu hàng trật bánh gây ách tắc giao thông đường sắt

Thứ Năm, 12/06/2008, 14:20
Đoàn tàu SY2 do tài xế Nguyễn Văn Tùng điều khiển đầu máy mang số hiệu 915 kéo 20 toa xe hàng chạy hành trình Sóng Thần - Yên Viên, khi đến km 1377+550 trên tuyến đường sắt xuyên Việt trong khu gian ngã 3 - Kà Rom, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ 2 toa xe hàng mang số 432133 và 432137 trật khỏi đường ray từ 1,5 đến 4m. Hàng chục tấn kính bên trong 2 toa xe nêu trên bị bể nát.

Lúc 13h21' ngày 11/6, tại km 1377+550 trên tuyến đường sắt xuyên Việt trong khu gian ngã 3 - Kà Rom, địa phận xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ TNGT.

Đoàn tàu SY2 do tài xế Nguyễn Văn Tùng điều khiển đầu máy mang số hiệu 915 kéo 20 toa xe hàng chạy hành trình Sóng Thần - Yên Viên, khi đến lý trình nêu trên, bất ngờ 2 toa xe hàng mang số 432133 và 432137 trật khỏi đường ray từ 1,5 đến 4m. Hàng chục tấn kính bên trong 2 toa xe nêu trên bị bể nát.

Giao thông đường sắt xuyên Việt qua khu gian ngã 3 - Kà Rom bị ách tắc từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn, dự kiến ít nhất phải mất 10 giờ đồng hồ mới thông tuyến. Hiện

Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh đang huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị cơ giới chuyên dụng để cứu hộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

H.T.
.
.
.