Khánh Hòa: Phát hiện và xử lý nghiêm nhiều xe nhồi nhét khách

Thứ Tư, 14/01/2009, 09:40
Chiều 12/1, Trung tá Vũ Khắc Tâm, Đội trưởng Đội tuần tra KSGT 14-1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 5 đến sáng 12/1, Đội tuần tra KSGT 14-1 đã phát hiện và xử lý 16 trường hợp xe khách chạy quá tốc độ, 10 xe khách chở quá quy định.

Đơn cử như khoảng 2h ngày 12/1 đã phát hiện xe ôtô khách BKS 53S-4070 do Vũ Đình Lâm (32 tuổi), trú ở thôn Cát Điền, xã Cương Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển chạy hành trình TP HCM - Hà Nội nhồi nhét trên xe 61 hành khách, vượt mức quy định 14 người.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 11/1, tổ tuần tra do Trung tá, Đội phó Hồ Lưu Luyến chỉ huy đã phát hiện xe ôtô khách BKS 37H-8940 do Nguyễn Văn Minh (41 tuổi), trú ở phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai chạy hành hành trình TP HCM - Hà Nội nhồi nhét 75 hành khách, vượt mức quy định 29 người.

Đến 23h đêm hôm đó, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện xe ôtô khách BKS 37N-7427, do Bùi Duy Văn (36 tuổi), trú ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển, trên xe nhồi nhét vượt quy định 17 người.

Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe, Đội tuần tra KSGT 14-1 đã buộc lái xe phải thuê xe khác vận chuyển số khách thừa đi tiếp hành trình còn lại. Riêng trường hợp xe ôtô khách BKS 37H-8940 vượt quá 50% số khách so với quy định, nên phải tạm giữ phương tiện trong thời hạn 10 ngày, đồng thời tước giấy phép lái xe 30 ngày

Hữu Toàn
.
.
.