Khánh Hòa: Phát hiện đàn chim Phượng hoàng ở Ninh Tây

Thứ Sáu, 10/09/2010, 14:01
Trong những ngày gần đây, trong lúc lên nương rẫy và rừng trồng ở phía Đông chân đèo Phượng Hoàng trên tuyến QL26, những người dân ở thôn 4, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa nhiều lần phát hiện đàn chim có màu sắc đẹp lạ thường.

Mô tả chi tiết của nhiều người cho thấy, loài chim này có mỏ lớn, màu vàng, cánh sải rộng chừng 1m, sinh sống từng đôi và làm tổ trong những điểm lõm trên thân cây có đường kính lớn.

Theo nhận định của một số kiểm lâm, nhiều khả năng đó là loài chim Phượng hoàng đất, còn gọi là Hồng hoàng, tên khoa học Buceros bicornis. Loài chim Phượng hoàng đất thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN), được xếp vào bậc bị đe dọa, cận nguy cấp

Hữu Toàn
.
.
.