Khẩn trương xác định phân bố của virus liên cầu khuẩn ở lợn tại Việt Nam

Thứ Năm, 16/08/2007, 08:49
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng đã chỉ đạo Viện Thú y khẩn trương triển khai dự án xác định phân bố của virus liên cầu khuẩn lợn ở Việt Nam để có các biện pháp khuyến cáo người dân phòng tránh trong tương lai.

Trong buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm ngày 14/8, Tiến sỹ Tô Long Thành, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương cho biết, ở Trung Quốc đã từng có khoảng 2 triệu con lợn nhiễm liên cầu khuẩn lợn trong đó có virus tuýp 2 lây sang người.

Ông Thành nhấn mạnh, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện 20-40% lợn mang virus liên cầu khuẩn tuýp 2 có biểu hiện lâm sàng hoàn toàn khỏe mạnh, không thể phân biệt bằng mắt thường nên vẫn được giết mổ và bày bán tại các chợ.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng đã chỉ đạo Viện Thú y khẩn trương triển khai dự án xác định phân bố của virus liên cầu khuẩn lợn ở Việt Nam để có các biện pháp khuyến cáo người dân phòng tránh trong tương lai.

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cũng xác nhận đàn lợn giống 76 con của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị bị nhiễm bệnh "tai xanh" và đã được tiêu hủy ngay sau đó. Tuy nhiên, theo Cục Thú y, dịch "tai xanh" tại Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn chưa được khống chế dứt điểm đang là nguy cơ tiềm tàng làm lây lan dịch cho các địa phương khác.

Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết, Cục Thú y đang đề xuất tổ chức một hội nghị về kinh nghiệm chống dịch cúm gia cầm quốc tế để tìm kiếm những giải pháp chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm hiệu quả, chủ động hơn ở Việt Nam.

Trước mắt, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục nhập thêm hơn 200 triệu liều vaccin cúm gia cầm để chuẩn bị cho các địa phương tiêm phòng đợt 2 năm 2007.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng cũng cảnh báo nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm từ nay đến cuối năm vẫn còn và yêu cầu các địa phương, Cục Thú y duy trì công tác giám sát hiệu quả phòng chống dịch

N.Y.
.
.
.