Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em nhân dịp 1/6

Thứ Năm, 16/05/2013, 23:07
Chiều 16/5, đại diện chương trình “Trái tim cho em” cho biết, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, từ ngày 18/5 đến 15/6, chương trình “Trái tim cho em” sẽ tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 16 tuổi tại các tỉnh Lâm Đồng, Điện Biên và Cần Thơ. Đây cũng là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày sáng lập chương trình “Trái tim cho em”. Chi phí phẫu thuật tim cho các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tài trợ hoàn toàn.

Trong dịp này, các bác sĩ của các Bệnh viện (BV) Việt Đức, BV Nhi Đồng 2, Đại học Y Dược (TP.HCM) và các BV tuyến tỉnh sẽ khám sàng lọc cho hơn 1.000 em, để phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh, nhằm đưa ra phương pháp điều trị đúng cách, giúp các em phát triển bình thường. Vì phần lớn các trẻ bị tim bẩm sinh lại có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện kiểm tra sức khỏe, nên khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng, khó cứu chữa. Hơn nữa, chi phí cho phẫu thuật tim rất cao (từ 40-50 triệu đồng) cũng là một gánh nặng với các hộ gia đình nghèo.

Ông Lê Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ: “Được tổ chức đúng vào dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh lần này như một món quà nhỏ mà “Trái tim cho em” gửi tới các em thiếu nhi”. Đây cũng là một hoạt động thường niên của chương trình “Trái tim cho em”, mà qua đó, nhiều em nhỏ đã được phát hiện và chữa trị kịp thời”.

Hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí được chương trình “Trái tim cho em” triển khai từ năm 2011, đến nay đã có hơn 10.000 trẻ em trên cả nước được khám và siêu âm tim miễn phí; 100% các gia đình nghèo có con mắc bệnh tim bẩm sinh được hướng dẫn làm thủ tục xin trợ giúp từ chương trình “Trái tim cho em”. Trong đó, gần 400 em nhỏ đã được chương trình “Trái tim cho em” phẫu thuật miễn phí với tổng chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo thống kê, mỗi năm nước ta có hơn 1 triệu trẻ em được sinh ra trong đó khoảng 16.440 em mắc các dị tật về tim, chủ yếu xảy ra ở các gia đình nghèo, khó khăn, khiến cho cuộc sống của gia đình, của cá nhân các em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tới thời điểm này, “Trái tim cho em” đã hỗ trợ hơn 1.500 trẻ em mổ tim nhân đạo trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, chương trình cũng tài trợ nâng cao năng lực y tế về lĩnh vực tim mạch cho 7 BV: Nhi TW, Tim Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai, Nhi Thanh Hóa, Đại học Y dược TP HCM, Nhi Đồng 1.

Các bác sĩ khám bệnh tim miễn phí cho trẻ em.

Lịch khám miễn phí ở các tỉnh:

Lâm Đồng: Khám từ 7h-17h30 ngày 18/5/2013 tại bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Lâm đồng số 35 Hùng Vương – TP Đà Lạt.

Điện Biên: Khám từ 7h30 đến 17h30 ngày 1 và 2/6/2013 tại bệnh viện tỉnh Điện Biên.

Cần Thơ: Khám từ 7h30 đến 17h30 ngày 15/6/2013 tại bệnh viện CầnThơ.

Đối tượng khám: Trẻ em từ 0 tới 16 tuổi, có thể có các triệu chứng, biểu hiện sau đây:

+ Đã được các bác sỹ tại các cơ sở y tế phát hiện/nghi vấn mắc tim bẩm sinh.

+ Thường hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần.

+ Thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào).

+ Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản.

+ Trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài trên 30 phút) hoặc không thể chấm dứt bữa bú.

+ Thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú.

+ Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt.

+ Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh.

+ Hụt hơi khi gắng sức.

Các gia đình có trẻ em bị một trong những triệu chứng như trên có thể tới khám miễn phí. Sau khi xác định bệnh có thể làm hồ sơ xin trợ giúp từ chương trình “ Trái tim cho em”

Dạ Miên
.
.
.