Khai trương tàu du lịch cao tốc Cần Thơ - Phnôm Pênh

Thứ Sáu, 21/04/2006, 07:42

7h30' ngày 20/4, chiếc tàu du lịch cao tốc mang tên Cantho Express Cawaco - 01, thuộc Công ty Vận tải thủy Cần Thơ (tên giao dịch là Cawaco) chở 120 hành khách đầu tiên đã rời bến Ninh Kiều (Cần Thơ) để đi thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).

Ông Võ Thanh Phong - Giám đốc Cawaco cho biết: Chiếc tàu Cantho Express Cawaco - 01 được thiết kế thỏa mãn quy phạm phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc TCVN 6451-1:1998 đến 6451- 6:1998 cho tàu chở khách du lịch cấp IV; kết cấu bằng vỏ thép cường độ cao AH-36 theo dạng khí động học. Tàu có tốc độ di chuyển 25 hải lý/h, lắp 2 máy Yanmar có công suất 1.100 mã lực/máy. Tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Cawaco, tuyến hành trình Cần Thơ - Phnôm Pênh như sau: Cần Thơ - Long Xuyên - Châu Đốc - Phnôm Pênh (chuyến về ngược lại). Thời gian cuộc hành trình khoảng 7 giờ đồng hồ, kể cả thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh. Trong hai tháng đầu khai trương, tàu sẽ khởi hành theo lịch trình: sáng thứ năm (từ Cần Thơ) và sáng chủ nhật (tại Phnom Pênh). Giá vé tại đầu bến Cần Thơ là 45 USD và 35 USD từ đầu bến Phnôm Pênh.

Ông Tô Minh Giới - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, việc khai trương tuyến cao tốc Cần Thơ - Phnôm Pênh đã mở ra chương trình, các tour du lịch đầy ấn tượng, giàu sức thu hút đối với du khách trong, ngoài nước. Ngành du lịch Cần Thơ cần kết hợp với hoạt động của tàu khách du lịch cao tốc này tạo bước đột phá trong du lịch sinh thái để có được một sản phẩm du lịch đặc thù, lý tưởng, an toàn, thân thiện, giúp du khách khám phá sự hấp dẫn của văn hóa, văn minh sông nước, của dòng Mekong đầy huyền thoại

Thái Bình
.
.
.