Khai trương Phòng khám Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ Ba, 04/12/2007, 15:23
Sáng 3/12, trước sự chứng kiến của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, ngài Im Ong - chê, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều quan khách đại diện các ban, ngành của Việt Nam và Hàn Quốc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã đưa vào sử dụng Phòng khám Việt Nam - Hàn Quốc.

Công trình được xây dựng từ năm 1996 qua 2 giai đoạn với tổng số tiền mà Chính phủ Hàn Quốc tài trợ là 510.000 USD. Chức năng của phòng khám là khám chữa bệnh cho người Hàn Quốc, người nước ngoài và Việt Nam có nhu cầu

T.L.
.
.
.