Khai thác thử nghiệm hang động lớn nhất thế giới

Thứ Bảy, 13/07/2013, 16:08
Chiều 12/7, tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký văn bản cho phép khai thác thử nghiệm về du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng vào đầu tháng 8/2013.

Hang Sơn Đoòng nằm ở tọa độ 17°27'25.88"Bắc 106°17'15.36"Đông trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Ngày 22/4/2009, phái đoàn Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh do Howard Limbirt dẫn đầu đã công bố việc phát hiện hang Sơn Đoòng và cho rằng quy mô của hang Sơn Đoòng là lớn nhất thế giới với chiều rộng của hang là 150m, cao hơn 200m, dài ít nhất là 5 km.

Theo văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình, các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh sẽ phối hợp tổ chức mỗi tháng hai lượt tour với khoảng thời gian 7 ngày 6 đêm, hoặc tổ chức 5 ngày 4 đêm với 3 chuyến đi.

Mỗi tour du lịch Sơn Đoòng không quá 7 du khách khoảng 15 người dân bản địa đi theo để gùi thồ đồ dùng cá nhân cho du khách

Sông Lam
.
.
.