Khai quật khẩn cấp một ngôi mộ cổ

Thứ Tư, 16/06/2010, 11:57
Ngôi mộ cổ hình chữ nhật nằm vị trí Đông Bắc - Tây Nam, âm sâu dưới mặt nền sân trường chừng 1,5m, kết cấu xây dựng bằng vôi vữa, bề mặt có mô lồi, chiều rộng ngôi mộ khoảng 1,1m, dài 2,2m. Khi xử lý lớp đất xung quanh mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều mảnh gốm, sành vụn vỡ.

8h sáng qua (15/6), một nhóm khảo cổ học thuộc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ nằm trong sân Trường Tiểu học Phương Sơn ở 81 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang. Cuộc khai quật do PGS.TS, nhà nhân chủng học Nguyễn Lân Cường - Phó Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam trực tiếp đảm trách điều hành.

Trước đó vào lúc 15h ngày 5/6,  trong lúc Đội thi công xây dựng công trình dãy phòng học ba tầng ở phía Bắc sân Trường Tiểu học Phương Sơn đào hố móng để xử lý chân đế trụ bê tông đã phát hiện một ngôi mộ nằm ở vị trí tiếp giáp tường rào phía Bắc sân trường, liền kề với nhà kho Đình Phương Sài.

Ngay sau khi nhận được văn bản báo cáo của UBND phường Phương Sơn, đại diện Bảo tàng Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Thông tin TP Nha Trang trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế tại hiện trường và đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp bảo vệ ngôi mộ.

Để phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ kết hợp bảo vệ di sản văn hóa địa phương, các cơ quan chức trách ở địa phương đã mời PGS.TS Nguyễn Lân Cường phụ trách khai quật ngôi mộ theo quyết định ngày 9/6 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa.

Hiện trường ngôi mộ cổ đang được khai quật.

Theo quan sát của phóng viên Báo CAND tại hiện trường, ngôi mộ cổ hình chữ nhật nằm vị trí Đông Bắc - Tây Nam, âm sâu dưới mặt nền sân trường chừng 1,5m, kết cấu xây dựng bằng vôi vữa, bề mặt có mô lồi, chiều rộng ngôi mộ khoảng 1,1m, dài  2,2m. Khi xử lý lớp đất xung quanh mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều mảnh gốm, sành vụn vỡ.

Chưa có một kết luận chính thức khi các bí ẩn bên trong ngôi mộ chưa được mở ra và giải mã, bước đầu PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho hay đây là ngôi mộ có hợp chất đi kèm vật gốm có tuổi, nhiều khả năng được xây dựng từ thời Nguyễn.

Dự kiến cuộc khai quật thực hiện trong vòng 3 ngày, sau khi kết thúc, chậm nhất trong vòng 1 tháng Bảo tàng Khánh Hòa phải có báo cáo sơ bộ và trong vòng 1 năm phải có báo cáo khoa học trình Sở VH-TT&DL Khánh Hòa và Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ VH-TT&DL.

Một cán bộ Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, sau cuộc khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ này, trong tháng 7/2010 sẽ tiến hành khai quật một ngôi mộ cổ khác tại huyện Cam Lâm. Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan và kết luận về ngôi mộ cổ nêu trên

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.