Kết thúc xét tuyển nguyện vọng 3: Thí sinh thiếu trầm trọng

Thứ Ba, 11/10/2011, 09:48
Ngày 10/10 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 vào các trường ĐH, CĐ. Theo thông tin từ nhiều trường, dù nguồn tuyển sinh dồi dào, chỉ tiêu phong phú nhưng không nằm ngoài dự kiến, nhiều trường lâm vào cảnh thiếu nguồn tuyển trầm trọng...

Với 1.800 chỉ tiêu, ĐH Thái Nguyên là một trong những trường có số lượng chỉ tiêu xét tuyển NV3 nhiều nhất, nhưng tính đến ngày chót nhận hồ sơ, trường chỉ có gần 400 hồ sơ đầu quân, như vậy 1.400 chỉ tiêu sẽ bỏ phí.

Cũng không còn cảnh thí sinh nộp ồ ạt vào những ngày cuối như các năm trước, đến cuối buổi chiều 10/10, nhiều trường cho biết, chỉ lác đác nhận được vài bộ hồ sơ qua đường bưu điện. Tại Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa, số lượng thí sinh đến nộp NV3 chỉ bằng 50% chỉ tiêu đưa ra. Nhiều trường ĐH vùng như ĐH Hoa Lư (Ninh Bình), ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh… cũng rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng nguồn tuyển đáp ứng chỉ tiêu NV3. Các trường ngoài công lập mới thành lập cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều trường phía Bắc xác nhận đây là mùa tuyển sinh khó khăn nhất trong 10 năm thực hiện 3 chung. ở phía Nam, nhiều trường đại học cũng khát nguồn tuyển, do thí sinh mặn mà hơn với hệ đào tạo cao đẳng hoặc trường cao đẳng…

Tuấn Minh
.
.
.