Kẻ chủ mưu không thoát tội

Thứ Sáu, 10/10/2008, 09:38
Báo CAND có bài đề cập đến việc Võ Văn Thuận cay cú vì bị Cty TNHH VT-TM Thuận Thảo đuổi việc, Thuận đã tụ tập "đàn em" mưu tính trả thù.

>> Bị đuổi việc, sai đàn em trả thù

Võ Văn Thuận, biệt danh Thuận "mỏ lết" (44 tuổi), trú ở khu phố 4, phường 2, TP Tuy Hòa bị Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Thuận Thảo chấm dứt hợp đồng lao động. Nghi ngờ một số lái xe đã phản ánh hành vi sai phạm của mình, nên Thuận mưu tính chặn đường đánh lái xe của Công ty Thuận Thảo.

Theo đó, Thuận giao xe máy gắn biển kiểm soát giả và mã tấu cho một nhóm "đàn em" gồm Lê Trọng Thanh, biệt danh Thanh "gà" (29 tuổi), Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Văn Dân (20 tuổi), Nguyễn Đức Tính, Hồ Huy Thạch (22 tuổi), cùng trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc thực hiện hành vi phạm tội.

Thanh "gà" cùng đồng bọn đã rượt đuổi, chém anh Nguyễn Minh Truyền (43 tuổi,lái xe của Công ty Thuận Thảo) gây thương tích 14%. Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Thuận và đồng bọn về tội cố ý gây thương tích, nhưng 3 lần cơ quan kiểm sát từ chối phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thuận.

Viện KSND TP Tuy Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thuận. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm mới đây, TAND TP Tuy Hòa đã xử phạt Võ Văn Thuận, Lê Trọng Thanh mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phi Long 3 năm tù; Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Đức Tính cùng mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Việt, Hồ Huy Thạch cùng mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích

PV
.
.
.