Ít nhất 24 người chết và mất tích do mưa lũ

Thứ Bảy, 16/11/2013, 19:39
Đến chiều 16/11, tại khu vực miền Trung mưa đã ngớt, lũ trên các sông đạt đỉnh và đang xuống chậm, tuy nhiên mức nước vẫn còn rất cao, tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng, đường lên một số huyện miền núi vẫn còn ách tắc gây cô lập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bắc Khánh Hòa tiếp tục xuống. Đến sáng 17/11, lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bắc Khánh Hòa xuống và ở mức báo động 1 - báo động 2; riêng hạ lưu sông Thu Bồn, sông Vệ và sông Kôn còn trên báo động 2.

Tình trạng ngập lụt tại vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đang giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan Khí tượng vẫn tiếp tục cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất tại vùng núi, ven sông.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW cho biết, đợt mưa lũ trong 2 ngày 15, 16/11 đã làm 24 người thiệt mạng và mất tích. Riêng tại tỉnh Bình Định đã có 13 người, Quảng Ngãi 8 người, Quảng Nam 2 người và Phú Yên 1 người thiệt mạng do mưa lũ

CL
.
.
.