Huyện đảo Lý Sơn dự trữ 50 tấn gạo phòng biển động kéo dài

Chủ Nhật, 14/12/2014, 07:48
Chiều 13/12, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, do biển động kéo dài nên 2 ngày qua, đảo Lý Sơn đã bị cô lập với đất liền khiến hàng trăm hành khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã không có phương tiện để ra, vào đảo và đang bị kẹt ở cả hai đầu cảng...

Theo dự báo, nhiều khả năng sẽ cấm hoạt động vận tải khách, vận tải hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trong nhiều ngày tới do đợt không khí lạnh tăng cường vẫn chưa kết thúc. Lực lượng chức năng ở hai đầu cảng Sa Kỳ và Lý Sơn tăng cường việc kiểm soát tàu thuyền, không để trường hợp tàu vận tải khách, tàu hàng lén vượt trạm kiểm soát, đặc biệt là ngăn chặn triệt để hành vi tàu cá lén đưa khách ra, vào đảo. Huyện Lý Sơn cũng đã dự trữ đầy đủ 50 tấn gạo để sẵn sàng cứu trợ nhân dân và du khách trong trường hợp bị cô lập nhiều ngày.

Anh Thư
.
.
.