Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng: Nhiều người tự tử

Thứ Năm, 23/10/2008, 15:26
Từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra bốn vụ ăn lá ngón và treo cổ tự tử.
>> Bi kịch từ lá ngón

Cái chết của họ đã gây hoang mang, lo lắng không chỉ cho người thân trong gia đình họ mà còn tạo ra tâm lý bất an đối với người dân khu vực.

Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bảo Lâm cho biết, trước khi tự tử bốn nạn nhân đều có mâu thuẫn với người thân trong gia đình của họ. Do nhận thức của đồng bào vùng cao hạn chế nên mỗi khi bức xúc về việc gì đó là họ dễ quyết định những điều dại dột.

Hiện Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Bảo Lâm và chính quyền các địa phương chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các gia đình hãy xây dựng nếp sống văn hoá, phát huy tình đoàn kết giữa các thành viên, có trách nhiệm giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, kịp thời hoà giải những mâu thuẫn phát sinh để không mắc sai lầm, tránh xảy ra điều đáng tiếc.

Công an huyện và Hội Phụ nữ huyện cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của nhân dân và tích cực hỗ trợ họ khi cần thiết

Nguyễn Hưng
.
.
.