Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Thứ Bảy, 15/06/2013, 21:40
Sáng 15/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 3.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết". Ngày 15/6 hàng năm do Bộ trưởng Bộ Y tế các nước ASEAN thống nhất lựa chọn. Hơn 1.000 đại biểu là đại diện đến từ các nước ASEAN, các tổ chức quốc tế, các đơn vị thuộc ngành y tế trung ương và địa phương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và quần chúng nhân dân tham dự.

Mít tinh Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 3.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay, sốt xuất huyến đang lưu hành ở trên 100 quốc gia, với khoảng 2,5 tỷ người sống trong vùng nguy cơ mắc sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 1,8 tỷ người (70%) sống tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, trước những năm 2000, sốt xuất huyết luôn là một trong những bệnh truyền nhiễm có số mắc cao hàng đầu, có năm số mắc lên đến hơn 300.000 trường hợp và có trên 300 trường hợp tử vong…

Sau lễ mít tinh, các đại biểu cùng tham gia diễu hành trên các trục đường chính của TP Hà Nội, phát tờ rơi để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống sốt xuất huyết

Hải Châu
.
.
.