Hướng dẫn về thông tin trên lịch

Thứ Tư, 28/06/2006, 13:24

Để tránh việc mỗi nhà xuất bản đưa ra một mốc khác nhau trong lịch âm, gây bất tiện cho người dùng, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Thông tư số 61/2006 TT-BVHTT về việc hướng dẫn in các thông tin trên lịch.

Thông tư quy định rõ: các sách lịch có in bảng lịch để tra cứu về thứ, ngày, tháng, năm, phải ghi rõ quốc gia công bố bảng lịch đó.

Các thông tin trên lịch phải ghi bằng tiếng Việt; nếu sử dụng cả tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài có cùng nội dung thì tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài phải nhỏ hơn tiếng Việt… Quy định này chỉ điều chỉnh về âm lịch

T.H.
.
.
.