Huế tăng cường chốt chống dịch, kiểm soát phương tiện qua đèo Hải Vân

Thứ Tư, 29/07/2020, 12:30
Theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh đã thành lập 6 chốt kiểm soát y tế gồm các điểm ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân; thị xã Hương Thủy; Bốt Đỏ, huyện A Lưới; thị xã Hương Trà; xã Phong Thu, huyện Phong Điền và ga Huế nhằm kiểm soát y tế người từ các vùng có dịch, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.


Sáng 29/7, có nhiều người dân lái xe máy vượt đèo Hải Vân rời TP Đà Nẵng ra Huế và các tỉnh thành phía Bắc.

Bác sĩ Phạm Văn Lợi, Trưởng trạm Y tế thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), phụ trách trạm kiểm soát y tế số 5 đóng tại huyện Phú Lộc cho biết, chỉ tính trong ngày 27 và 28/7, số người đi xe máy từ TP Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế hơn 5.000 lượt người.

Người dân chạy xe máy vượt đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế số 5, huyện Phú Lộc.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 5, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước việc nhiều người dân từ TP Đà Nẵng lái ô tô, xe máy ra Huế và các tỉnh thành phía Bắc tránh dịch, gây áp lực lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên ngoài lập các điểm chốt chặn để đảm bảo công tác phòng chống dịch, chiều 28/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các ngành chức năng lập thêm chốt kiểm soát trên đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt người dân.

Chốt này cách chốt kiểm tra phương tiện xe mô tô 3km, đảm bảo tất cả phương thiện đi qua Thừa Thiên Huế phải được kiểm soát chặt chẽ. Người từ Đà Nẵng ra Huế phải được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc theo quy định. Thực hiện kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 24/24 giờ.

Người dân ngồi chờ đợi để được cơ quan chức năng cho phép vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi khai báo y tế.

Lắp đặt máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát y tế số 5.

Đại úy Trần Hải Dương, Trưởng trạm CSGT Phú Lộc, phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chốt kiểm soát sẽ kiểm soát người dân vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là các phương tiện ô tô, xe máy từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân đi ra Huế. Đối với các trường hợp này, lực lượng của trạm túc trực tại chốt trên đèo Hải Vân sẽ tuyên truyền, yêu cầu người dân quay lại TP ĐàNẵng để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục khai báo y tế.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh đã thành lập 6 chốt kiểm soát y tế gồm các điểm ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân; thị xã Hương Thủy; Bốt Đỏ, huyện A Lưới; thị xã Hương Trà; xã Phong Thu, huyện Phong Điền và ga Huế nhằm kiểm soát y tế người từ các vùng có dịch, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại chốt kiểm soát.

Trong sáng 29/7, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ 00h ngày 28/7, khách du lịch từ Đà Nẵng không còn ra Huế, chỉ có du khách ở các địa phương khác bay thẳng đến Huế du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ kiểm tra chốt kiểm soát y tế ở huyện Phú Lộc và yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

CSGT yêu cầu người chạy xe máy từ Đà Nẵng ra huyện Phú Lộc vào chốt kiểm soát khai báo y tế.

Trước đó, ngày 27/7 có 8.100 lượt khách du lịch lưu trú tại Huế. Hiện lượng khách du lịch vào Đại Nội và các điểm tham quan di tích thuộc Di sản Huế đã giảm so với những ngày trước. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các ngành chức năng, yêu cầu các đơn vị lữ hành, lưu trú lấy tờ khai y tế đầy đủ, giúp thuận tiện trong theo dõi sức khỏe, kịp thời xử lý các tình huống.


Anh Khoa
.
.
.