Vụ sập giàn giáo: Nhà thầu và chủ đầu tư cúi đầu xin lỗi

Thứ Sáu, 27/03/2015, 16:24
Ngày 27/3, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo về vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
>> Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 14 công nhân tử vong

Tại buổi họp báo, ông Kim Hyung Sub, Phó tổng Giám đốc công ty Samsung C&T thừa nhận trong quá trình triển khai thi công đã để xảy ra sai sót và gây ra vụ tai nạn thương tâm làm 13 người chết nhiều người khác bị thương.

Ông Kim Hyung Sub nhận trách nhiệm và hứa sẽ khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai giúp đỡ Tổng công ty trong quá trình khắc phục vụ tai nan thương tâm.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo công ty Samsung C&T và công ty Formosa Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi đã để xảy vụ tai nạn thương tâm.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã từng kiểm tra công tác an toàn lao động đối với 16 doanh nghiệp đang hoạt động ở Khu Kinh tế Vũng Áng và xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Công an Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác điều tra, tìm hiểu, thu thập chứng cứ vụ việc để có thể có căn cứ khởi tố vụ án hình sự khi hội tụ các quy định của pháp luật.

Khu vực xảy ra vụ sập giàn giáo thuộc xưởng chế tạo giếng chìm, đê chắn sóng công trình cảng Sơn Dương (thuộc dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, do Tập đoàn Formosa làm chủ đầu tư, Công ty Samsung C&T Hàn Quốc làm nhà thầu thi công chính, Công ty Nibelc là đơn vị cung ứng lao động.  

Lam Hồng
.
.
.