Họp báo kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên

Thứ Sáu, 04/11/2011, 11:06
Ngày 3/11, tại TP Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã họp báo về chương trình kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh (1831 - 2011), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2011) và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 - 1/1/2012).

Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), tỉnh Hưng Yên được thành lập. Khi thành lập, Hưng Yên gồm hai phủ: phủ Khoái Châu (gồm các huyện Đông Yên, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ của trấn Sơn Nam) và phủ Tiên Hưng (gồm các huyện Tiên Lữ, Thần Khê, Hưng Nhân, Duyên Hà của trấn Nam Định).

Đầu tháng 7/1941, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ, tỉnh Hưng Yên đã mở Hội nghị các chi bộ Đảng ở Ninh Thôn (xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi). Hội nghị quyết định 4 vấn đề lớn, trong đó có nội dung quan trọng là cử Ban Tỉnh ủy lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Liệu được cử làm Bí thư, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Hưng Yên là đơn vị hành chính cấp tỉnh, trực thuộc Ủy ban Hành chính Bắc Bộ.

Ngày 26/11/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504-NQ/TVQH phê chuẩn hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Hải Dương.

Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX đã phê chuẩn việc tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập.

Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 161 xã, phường, thị trấn, với diện tích 926,03km2, dân số 1.132.285 người. Hưng Yên là một trong những tỉnh có nhiều di tích lịch sử nhất miền Bắc.

Tại buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về chương trình tổ chức lễ kỷ niệm.

Tại cuộc họp báo, bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, cho biết, phát huy truyền thống hào hùng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Hưng Yên là tỉnh thành công trong công cuộc đổi mới, nhất là 15 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập hạng nhất, 10/10 huyện, thành phố được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Sau 15 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng, đặc biệt là phát triển công nghiệp. Năm 1997 thu nhập bình quân đầu người là 205 USD thì đến năm 2010 đã tăng lên 1.110 USD, số hộ nghèo hiện chỉ còn 3%; thu ngân sách từ 82 tỷ đồng, sau 15 năm đã tăng lên 3.300 tỷ đồng. Hưng Yên là 1 trong 5 tỉnh có tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao nhất nước.

Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đặt ra là đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.500 USD, tổng thu ngân sách đạt 6.000 tỷ đồng; 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thành phố Hưng Yên cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II, xây dựng Phố Nối thành thị xã công nghiệp; tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020…

Theo ông Nguyễn Duy Hy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, lễ mít tinh kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 27/11/2011 tại TP Hưng Yên và được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài THVN. Trong đó sau lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, sẽ có diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật khác

PV
.
.
.