Hôn mê vì ăn sam biển

Thứ Năm, 18/10/2007, 11:16

Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu cho hay em Lê Nhật Trường và anh Trần Minh Tuấn,  ngụ 60/43, Bạch Đằng, phường 5, TP Vũng Tàu bị ngộ độc sam đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang hồi phục.

Được biết ngày 16/10, anh Trần Minh Tuấn (22 tuổi) được người nhà đưa vào cấp cứu tại BV Lê Lợi trong tình trạng liệt cơ toàn thân, không có khả năng tự thở. Trước đó, anh Tuấn đã uống rượu với sam biển. 

Anh Tuấn được bệnh viện  cấp cứu kịp thời cho thở máy, uống kháng sinh… Trước đó, chiều 14/10, em Lê Nhật Trường (7 tuổi) ngộ độc sam được người nhà đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng. Cấp cứu hai ngày sau em Nhật mới hồi tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi  cho biết, ngộ độc sam không có thuốc giải độc, tính mạng bị đe dọa  nếu không cấp cứu kịp thời

Theo Phạm Hùng (Tiền phong)
.
.
.