Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên ở miền Trung và miền Nam:

Hơn 800 học sinh, sinh viên xuất sắc được vinh danh

Thứ Ba, 20/09/2011, 14:32
Ngày 18/9, tại Trường Đại học Tân Tạo, có hơn 800 HS-SV xuất sắc của 33 tỉnh, thành ở miền Trung và miền Nam được vinh danh trong lễ trao giải, các Hoa Trạng nguyên.

Nhằm tôn vinh gần 1.800 HS-SV đạt thành tích cao trong học tập: xuất sắc nhất các trường THPT, giải nhất quốc gia, đạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và thủ khoa các trường đại học, học viện năm 2011, tiếp nối thành công cuả những năm trước, năm 2011 giải thưởng Hoa Trạng Nguyên có quy mô toàn quốc tiếp tục diễn ra tại 2 địa điểm: Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) và tỉnh Long An (Trường Đại học Tân Tạo).

Ngày 18/9, tại Trường Đại học Tân Tạo, có hơn 800 HS-SV xuất sắc của 33 tỉnh, thành ở miền Trung và miền Nam được vinh danh. Trong lễ trao giải, các Hoa Trạng nguyên đoạt giải quốc tế được nhận 1 laptop, kỷ niệm chương và giấy khen; đoạt giải nhất Quốc gia được nhận 2 triệu đồng, kỷ niệm chương và giấy khen; Thủ khoa ĐH, xuất sắc THPT, được nhận 1 triệu đồng và giấy khen…

Dự kiến, ngày 23 và 24/9 giải thưởng này sẽ tiếp tục trao cho các Hoa Trạng Nguyên cuả 30 tỉnh, thành khu vực miền Bắc tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Được biết, giải thưởng Hoa Trạng Nguyên được tổ chức thường niên, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm động viên khuyến khích tài năng trong học tập, cũng như cổ vũ phong trào rèn luyện phấn đấu vươn tới đỉnh cao trong học tập của HS, SV cả nước.

Giải thưởng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với 1.480 HS-SV xuất sắc được trao giải. Năm 2009, gần 1.700 HS-SV và năm 2010 là 1.793 em được vinh danh. Trong đó có rất nhiều HS-SV ở vùng sâu, vùng xa, con em đồng bào dân tộc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

PV
.
.
.