Hơn 8.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1

Thứ Tư, 11/02/2015, 13:45
Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tháng đầu tiên của năm 2015 đã có 8.669 lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có 2.826 lao động nữ) gồm các thị trường:

Đài Loan: 5.136 lao động (1.323 lao động nữ), Nhật Bản: 1.926 lao động (767 lao động nữ), Hàn Quốc: 114 lao động (13 lao động nữ), Malaysia: 679 lao động (357 lao động nữ), Arab Saudi: 437 lao động (295 lao động nữ), Macao: 101 lao động (61 lao động nữ) và các thị trường khác.

Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng khi số lao động xuất cảnh trong tháng 1 đã đạt 9,13% kế hoạch năm 2015 và bằng 139,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

T.Uyên
.
.
.