Hơn 77.000 thí sinh bỏ thi cao đẳng

Thứ Ba, 15/07/2014, 21:12
Theo Bộ GD&ĐT, có đến hơn 77.000 thí sinh bỏ thi cao đẳng. Nguyên nhân là do năm nay các trường CĐ cũng giảm mạnh hồ sơ tuyển sinh; nhiều thí sinh đã dự thi đại học nên bỏ thi cao đẳng…

Chiều 15/7, các thí sinh đã kết thúc ngày thi cao đẳng đầu tiên. Theo Bộ GD & ĐT cho biết, đợt tuyển sinh CĐ có với 146 trường CĐ tổ chức thi, số điểm thi là 302, số phòng thi là 7.168. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh cao đẳng là 22.442. Số thí sinh đăng kí dự thi là 258.631, nhưng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ còn 181.120, đạt tỷ lệ 70,03%. Như vậy, có đến hơn 77.000 thí sinh bỏ thi cao đẳng. Nguyên nhân là do năm nay các trường CĐ cũng giảm mạnh hồ sơ tuyển sinh; nhiều thí sinh đã dự thi đại học nên bỏ thi cao đẳng, mặt khác do phân luồng, nhiều thí sinh mặc dù đăng ký thi cao đẳng nhưng đã chọn con đường học nghề…

Trong ngày thi đầu tiên có 20 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, trong đó 3 khiển trách, 2 cảnh cáo và 15 bị đình chỉ thi. Có 2 cán bộ coi thi bị đình chỉ công việc.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đề thi cao đẳng đã được bảo mật tuyệt đối các khâu; đề thi không có sai sót, được dư luận đánh giá cao đặc biệt là đề thi Địa lí, nội dung mang tính thời sự khi đề cập đến vấn đề biển đảo Trường Sa - Hoàng Sa.

Ngày thi cao đẳng tình hình giao thông bình thường, không xảy ra hiện tượng ùn tắc trong ngày làm thủ tục dự thi. Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện phối hợp giúp các thí sinh đến làm thủ tục đăng kí dự thi, các tổ chức xã hội đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho thí sinh có hoàn cản khó khăn, huy động 6.362 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh đến dự thi và hỗ trợ 39.502 chỗ ở miễn phí.

Thí sinh dự thi vào trường CĐ Sư phạm Trung ương.

TP HCM: Có 6 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo kỳ thi Quốc gia tại TP HCM chiều ngày 15/7 cho biết, đã có thêm 3 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi chiều 15/7 hệ Cao Đẳng tại TP Hồ Chí Minh đều do mang điện thoại di động vào phòng thi gồm:  2  thí sinh thuộc hội đồng thi trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và 1 thí sinh thuộc hội đồng thi trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Cùng với 3 trường hợp bị đình chỉ thi do mắc lỗi tương tự phát hiện vào buổi sáng (cũng tại hội đồng thi Cao Đẳng kỹ thuật Cao Thắng), thì kết thúc ngày thi đầu tiên hệ Cao đẳng tại TPHCM đã có 6 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi.  Mọi công tác khác trong  hoạt động tổ chức thi cử đều diễn ra bình thường

Thu Phương- Huyền Nga
.
.
.