Hơn 473 nghìn học sinh chào đón năm học mới

Thứ Năm, 05/09/2013, 16:07
Sáng 5/9, cùng với không khí hân hoan của các học sinh trên cả nước, hơn 473 nghìn học sinh các cấp của tỉnh Đắk Lắk đón mừng ngày khai giảng năm học 2013-2014. Một năm học mới với nhiều niềm vui và hứa hẹn khi địa phương này đang dồn sức chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”…

Năm học 2013-2014, toàn tỉnh Đắk Lắk có 967 trường học (tăng 14 trường so với năm học 2012-2013), trong đó chủ yếu là bậc học mầm non (tăng 13 trường) và 1 trường THPT. Số học sinh dự kiến tăng hơn 13 nghìn em, nâng tổng số học sinh toàn tỉnh lên hơn 473 nghìn. Học sinh tăng chủ yếu ở bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, còn ở bậc THPT có xu hướng giảm nhẹ.

Thầy và trò miền núi hân hoan trong ngày đến trường khai giảng năm học mới.

Để bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, năm 2013-2014, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư gần 71 tỷ đồng xây dựng mới, sửa chữa phòng học, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, nhà công vụ cho giáo viên, nhà vệ sinh, trong đó vốn xã hội hóa khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn của dự án, các trường cũng đã được trang bị đồ dùng dạy học với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Năm nay, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, kịp thời cấp sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập cho trên 300 nghìn học sinh theo Nghị định 49 của Chính phủ, khắc phục tình trạng lãng phí do cấp muộn.

Hòa chung với cả nước, sáng 5/9, hơn 473 nghìn học sinh các cấp tại Đắk Lắk chào đón năm học mới.

Trao đổi với ông Phan Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là mục tiêu chung của toàn ngành trong năm học 2013-2014. Do đó, ngành sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nội dung trọng tâm đó là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

“Để nâng cao chất lượng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, ngoài chú trọng công tác dạy và học, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống lành mạnh cho học sinh” - ông Hồng nhấn mạnh

Văn Thành
.
.
.