Hơn 3.700 thí sinh bỏ thi môn Văn không lý do

Thứ Tư, 02/06/2010, 16:25
Trong buổi thi đầu tiên, đã có 4.290 thí sinh bỏ thi, trong đó 3.713 thí sinh bỏ thi không có lý do, hơn 500 thí sinh bị ốm không thể dự thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 (môn Văn) diễn ra bình thường, đúng quy chế. Sáng 2/6, đã có 1.044.679 thí sinh tới dự thi ở cả 2 hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) và THPT, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Trong buổi thi đầu tiên, đã có 4.290 thí sinh bỏ thi, trong đó 3.713 thí sinh bỏ thi không có lý do, hơn 500 thí sinh bị ốm không thể dự thi và nghỉ vì một số lý do khác. Số thí sinh bỏ thi năm nay cao hơn so với năm 2009 là 431 em. Số thí sinh bỏ thi ở cả 2 hệ THPT và GDTX gần tương đương nhau.

Đây là năm thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện thi theo cụm nên các địa phương đã có các phương án để đảm bảo an ninh, hỗ trợ thí sinh ở xa đi lại, ăn ở. Vì vậy, trong buổi thi đầu tiên chỉ có 11 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài và không được phép dự thi. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đáng tiếc khiến 35 thí sinh không thể tới dự thi.

Công tác coi thi trong năm nay vẫn được siết chặt, việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần duy trì kỷ cương thi cử, kỷ luật phòng thi, ý thức chấp hành quy chế của thí sinh đã nâng cao rõ rệt.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, có 12 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 2 thí sinh hệ THPT và 10 thí sinh hệ GDTX. Con số này thấp hơn khá nhiều so với buổi thi đầu tiên năm 2009 (83 thí sinh bị đình chỉ thi)

Thanh Tùng
.
.
.