Hơn 150 bệnh nhân được ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh

Thứ Sáu, 26/08/2011, 13:08
Đã có hơn 150 bệnh nhân bị câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống, tai biến… thuộc các tỉnh, thành trong nước đã được ông Võ Hoàng Yên chữa trị. Kết quả, hầu hết các bệnh nhân đã thuyên giảm, đặc biệt nhiều bệnh nhân được chữa trị lần 2 và 3 đã phục hồi 50-60%.
>>Đồng ý cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cứu người

Được sự chấp thuận (bằng văn bản) của UBND tỉnh Bình Phước, trong 2 ngày 24 và 25/8, ông Võ Hoàng Yên tiếp tục đến tỉnh Bình Phước chữa trị bệnh bằng phương pháp xoa bóp day ấn huyệt cho các bệnh nhân tại các địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã Phước Long và Chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.

Đã có hơn 150 bệnh nhân bị câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống, tai biến… thuộc các tỉnh, thành trong nước đã được ông Võ Hoàng Yên chữa trị. Kết quả, hầu hết các bệnh nhân đã thuyên giảm, đặc biệt nhiều bệnh nhân được chữa trị lần 2 và 3 đã phục hồi 50-60%.

Ông Nguyễn Văn Thỏa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (cơ quan được UBND tỉnh Bình Phước giao nhiệm vụ chủ trì mời ông Võ Hoàng Yên về tỉnh Bình Phước chữa trị bệnh) cho biết, số lượng bệnh nhân đến xin chữa trị bệnh quá đông. Tính đến 17h ngày 25/8 còn hơn 300 bệnh nhân đã đăng ký hoặc chưa đăng ký đến từ khắp các tỉnh, thành, trong đó có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh xa xôi phía Bắc vẫn chưa được chữa trị.

Sáng 26/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và ông Võ Hoàng Yên có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Theo nguyện vọng của các bệnh nhân, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho phép ông Võ Hoàng Yên được chữa trị cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

Ông Võ Hoàng Yên điều trị bệnh tại chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chiều ngày 25/8. Ảnh: Long Điền

Sau buổi hội thảo ngày 29/7, trung bình mỗi ngày Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp nhận đăng ký 25-30 bệnh nhân khắp các nơi để xin được ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh. "Hiện chúng tôi đang giúp ông Võ Hoàng Yên xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học (đã được Hội đồng khoa học tỉnh Bình Phước chấp thuận), nếu thành công sẽ làm cơ sở để ông Yên hành nghề hợp pháp" - Ông Nguyễn Văn Thỏa nói

Long Điền
.
.
.