Hơn 1/3 thanh thiếu niên chưa được tiếp cận các phương tiện tránh thai

Thứ Tư, 10/07/2013, 19:46
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Họp báo hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề Mang thai ở tuổi vị thành niên.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: năm nay, chủ đề của Ngày Dân số thế giới là "Mang thai ở độ tuổi vị thành niên". Mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ ảnh hưởng tới con cái của các em và các thể hệ sau này. Tình hình sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên và mang thai ở tuổi vị thành niên của Việt Nam hiện nay còn nhiều vấn đề phải quan tâm, đặc biệt là tình trạng quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng.

Thống kê tử Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho thấy, ước tính tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 20% tổng số ca phá thai ở Việt Nam. Hơn 1/3 thanh thiếu niên Việt Nam còn chưa được tiếp cận các phương tiện tránh thai. Năm 2011, tỷ lệ có con trong nhóm dân số vị thành niên là 46/1000. Tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm dân số có trình độ học vấn thấp, mức sống thấp, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm dân cư sinh sống tại các khu vực trung du và miền núi phía Bắc và khu vực nông thôn.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Quỹ dân số Liên Hợp quốc, Bộ Y tế mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí cần tập trung tuyên truyền tới mọi nguời dân về chủ đề, thông điệp của ngày Dân số thế giới cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011 - 2020; công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, mô hình điển hình trong công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình

Hải Châu
.
.
.