Hơn 10 tỷ đồng cho dự án nuôi tằm lá sắn

Thứ Năm, 14/07/2005, 14:53

10,05 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư của Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho nhân dân hai xã Tú An và Cửu An (thị xã An Khê, Gia Lai) thông qua dự án "Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ nông dân nghèo ở Tây Nguyên sản xuất tơ tằm bằng lá sắn" giai đoạn 2005 - 2007.

Đây là dự án đầu tiên mà Chính phủ Nhật Bản đầu tư trên địa bàn Gia Lai nhằm phát triển hàng chục ngàn nong tằm được nuôi sống bằng chính nguồn lá sắn sẵn có trên địa bàn. Được biết, hiện nay dự án này đang tổ chức tập huấn đợt 1 cho 70 hộ nông dân và mở lớp tập huấn đợt 2 (cuối quý III - 2005) cho khoảng 120 hộ dân khác được hưởng lợi từ dự án. Dự án này sẽ cung ứng giống và kỹ thuật chăn nuôi tằm miễn phí cho nông dân

.
.
.