Hơn 1.000m2 nhà xưởng chứa vải vụn cháy ngùn ngụt

Thứ Hai, 04/09/2017, 13:10
Phát hiện ngọn lửa bùng phát trong kho chứa vải vụn, bảo vệ hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Gần 100 cán bộ chiến sĩ đã vừa phun nước vừa cào vải vụn để dập tắt đám cháy...

Khoảng 9h30, ngày 4-9, bảo vệ của cơ sở chứa vải vụn số 685, QL1A, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra. 

Khi đến khu vực kho chứa vải vụn, bảo vệ của cơ sở phát hiện đám cháy kèm khói bốc lên cao nên hô hoán và huy động bình chữa cháy mini dập lửa. Đám cháy nhanh chóng lan rộng nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế.

Lực lượng chữa cháy triển khai công tác dập lửa
Bên trong kho chứa hàng tấn vải vụn
Các chiến sĩ phải phá tường để đưa vòi rồng vào dập lửa
Đám cháy tạo thành cột khói cao
Một số vị trí nhà xưởng vị đổ sập
Lực lượng chữa cháy triển khai nhiều hướng để khoanh vùng đám cháy
Một vị trí nhà xưởng bị đổ sập sau vụ cháy
Công tác chữa cháy được tiến hành liên tục

Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 100 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. 

Đám cháy lan ra khu vực chứa vải vụn rộng hơn 1.000m2 tỏa khói đen gây ngạt. Các chiến sĩ phải phá nhiều bức tường để đưa vòi rồng vào dập lửa đồng thời cào lớp vải vụn để tránh việc lửa bốc bên trong.

Đến khoảng 11h30’ đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ thành công nhiều kho chứa vải vụn liền kề. Thời điểm xảy ra cháy công nhân của công ty này đang nghỉ lễ nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê làm rõ.

Anh Thư
.
.
.