Hôm nay, hơn 629.000 thí sinh bước vào đợt I kỳ thi đại học

Thứ Năm, 04/07/2013, 09:51
Ngày 3/7, hơn 500.000 thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi tại 132 trường đại học tổ chức thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi tại nhiều trường giảm, có trường chỉ đạt xấp xỉ 50%, nhưng so với năm trước, tỷ lệ chung lại tăng nhẹ. Các trường CAND vẫn giữ vị trí cao nhất về tỷ lệ thí sinh đến dự thi.

* Các trường CAND có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 93,15%, cao nhất cả nước.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD & ĐT, số thí sinh đăng kí dự thi là 843.687, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 629.833. Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi đạt 74,65% (tăng so với năm 2012 là 1,26%). Tỷ lệ thí sinh dự thi giảm không nằm ngoài dự đoán của các trường.

Học viện Bưu chính Viễn thông có hơn 5.900 thí sinh đến, đạt 64,4%. ĐH Giao thông vận tải có 10.396 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 64,72%. ĐH Điện lực có 7.338 thí sinh đến đăng ký dự thi, đạt 65,8%. ĐH Hà Nội đợt 1 750 thí sinh đến, đạt 55%. ĐH Kinh tế quốc dân đạt 53% trên tổng số 15.052 thí sinh đăng ký dự thi. ĐH Ngoại thương đạt 55,5%. ĐH Mỏ Địa chất đạt 68,2% trên tổng số 11.052 thí sinh đăng ký dự thi. Đại học Lâm nghiệp có 3.270 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chiếm 73% trên tổng số 4.489 thí sinh đăng ký dự thi.

ĐH Nông nghiệp Hà Nội có 49.454 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, khối A 17.608 hồ sơ, khối B 31.864. Số thí sinh đến làm thủ tục sáng 3/7 là 12.927, đạt 73.42%. Trường có 25 điểm thi với 495 phòng thi.

Sinh viên tình nguyện các trường CAND sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh.

* Khối các trường CAND có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất cả nước với 22.599 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ chung là 93,15%. Cụ thể, Học viện ANND có 3.562 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 91.99%. Học viện CSND có 2.536 thí sinh đến trường thi, đạt 93,17%. Đại học ANND có 2.681 thí sinh dự thi, đạt 94,50%. ĐH CSND có 5.534 thí sinh dự thi, đạt 93,56%. ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND có 2.861 thí sinh dự thi, đạt 95,18%. ĐH PCCC có 5.425 thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ 91,81%.

Với tỷ lệ thí sinh dự thi cao, cũng đồng nghĩa với tỷ lệ chọi vào các trường CAND sẽ ở mức rất cao, đặc biệt là tỷ lệ chọi thí sinh nữ. ĐH PCCC, thí sinh nữ có gần 1.100 em dự thi, trong khi chỉ tiêu chỉ có 30, như vậy tỷ lệ chọi sẽ là xấp xỉ 1/35. Các trường CAND sẽ xây dựng điểm chuẩn riêng cho thí sinh nữ. Theo dự báo, do số lượng thí sinh dự thi đông nên điểm chuẩn vào các trường CAND năm nay sẽ cao hơn năm trước…

Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh dự thi sáng 3/7.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cho biết, các trường CAND đã chuẩn bị chu đáo nên khâu làm thủ tục cho thí sinh diễn ra suôn sẻ, nhanh gọn. Những thí sinh thất lạc giấy báo thi hoặc thông tin trên giấy báo thi chưa chính xác cũng đã được các nhà trường giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh đến trường thi với tâm lý thoải mái. Khâu kiểm soát gian lận thi cử cũng đã được các trường tăng cường tập huấn giám thị, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thực chất nhất…                          

Thí sinh không nên tập trung vào những câu hỏi khó đầu tiên

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Bùi Văn Ga với thí sinh tại hai trường ĐH Thủy Lợi và ĐH Công đoàn khi Thứ trưởng xuống kiểm tra công tác chuẩn bị thi ngày 3/7. Thứ trưởng Ga cho biết, các em nên bình tĩnh tự tin, xem kỳ thi nhẹ nhàng giống như là một kỳ thi học kỳ bình thường. Bên cạnh đó, các em phải giữ một tâm trạng thoải mái trước khi vào phòng thi.

Đề thi có tính phân loại, sẽ có những câu dễ, câu khó và rất khó để dành cho học sinh xuất sắc. Vì vậy các em phải lướt qua đề thi một vòng, chọn câu dễ làm trước sau đó nếu còn thời gian thì quay lại làm câu khó. Không nên đương đầu ngay với những câu khó đầu tiên.

Kỳ thi năm nay, Bộ có chủ trương rất rõ ràng là có tính phân loại cao như thế thì các em trung bình cũng có thể làm được bài, cho nên các em phải cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao…

Tuấn Dũng

Thu Phương
.
.
.