Hôm nay, bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

Thứ Ba, 11/11/2008, 09:05
Hôm nay (11/11), hoạt động "chất vấn và trả lời chất vấn" - nội dung được chú ý nhất tại kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra. Điểm mới của hoạt động chất vấn lần này là các Bộ trưởng "đăng đàn" sẽ không đọc văn bản, mà trả lời trực tiếp những việc đại biểu Quốc hội, cử tri đặt ra đã làm được việc gì, việc nào chưa làm được, trách nhiệm đến đâu, tới đây sẽ phải làm gì để giải quyết…

Theo tổng hợp của Đoàn thư ký kỳ họp, đến nay đã có 200 câu chất vấn "nóng" được gửi tới người đứng đầu các Bộ, ngành phụ trách những lĩnh vực được quan tâm. Dự kiến sẽ có 6 Bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường. Bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã trả lời phỏng vấn báo chí về một số nội dung liên quan.

- Hoạt động chất vấn trực tiếp tại kỳ họp này gồm những nội dung gì, thưa Phó Chủ tịch Quốc hội?

Quốc hội dự kiến đặt ra khoảng 4 nhóm vấn đề để chất vấn, mỗi nhóm vấn đề sẽ liên quan đến nhiều Bộ, ngành. Ví dụ, việc thực hiện chính sách tài chính thắt chặt nhưng linh hoạt, đó là một nhóm vấn đề Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng phải trả lời; vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì thuộc trách nhiệm trả lời của cả 2 Bộ, ngành trên và của Bộ Công thương,…

Trong thời gian chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng sẽ vừa báo cáo thêm, vừa trả lời chất vấn.

- Bốn nhóm vấn đề cụ thể đó gồm những nội dung nào?

Trước hết, vẫn là tập trung vào nhóm việc thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ trước tình hình tài chính thế giới khủng hoảng nghiêm trọng và cũng đang xuất hiện khả năng khủng hoảng về kinh tế. Nhóm thứ 2, vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Nếu sản xuất tụt xuống quá thấp sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu khác, trong đó có mục tiêu ổn định vĩ mô và an sinh xã hội. Nhóm vấn đề thứ 3, liên quan đến việc bảo đảm an sinh xã hội. Nhóm thứ 4 xoay quanh vấn đề thực thi quy định của pháp luật từ việc xử lý vi phạm pháp luật, lãng phí, tham nhũng…

Ngoài ra, cũng có thể có một nhóm vấn đề khác do Thủ tướng Chính phủ báo cáo thêm và trả lời xoay quanh việc chỉ đạo, điều hành chung, thực hiện cải cách nền hành chính;…

- Nhiều Bộ trưởng sẽ cùng tham gia trả lời, liệu có xảy ra tình trạng các Bộ trưởng "đổ" trách nhiệm cho nhau?

Khi Bộ trưởng nào không nhận thức đúng trách nhiệm của mình, đẩy trách nhiệm sang cho Bộ trưởng khác thì chắc Bộ trưởng đó cũng sẽ không đồng ý và các đại biểu Quốc hội đương nhiên cũng sẽ không đồng tình.

- Quốc hội có đặt vấn đề giám sát, ra Nghị quyết đối với việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng không, thưa Phó Chủ tịch Quốc hội ?

Trên cơ sở thực tiễn diễn ra trong phiên chất vấn và xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ xem xét, ra quyết định. Khi Quốc hội giám sát về vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước, tôi đã nói rằng những yếu kém, tồn tại và những giải pháp Chính phủ nêu ra trong báo cáo trình Quốc hội thì cũng chính là lời hứa của Chính phủ trước Quốc hội.

- Xin cảm ơn Phó Chủ tịch!

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn: "Những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn chủ yếu là về chống lạm phát thời gian qua và phục hồi sản xuất; các biện pháp để giúp các DN vừa và nhỏ khắc phục khó khăn; vấn đề nhập siêu, ô nhiễm môi trường...".

Đ.B.T.
.
.
.