Hội thảo qui định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí

Thứ Bảy, 26/09/2009, 16:04
Ngày 25/9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội thảo Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản - chuyên đề báo chí, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Qúy Doãn, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan của Bộ TT&TT, Sở TT&TT các tỉnh và thành phố, các cơ quan báo chí TW và địa phương, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí TW và các đơn vị phát hành...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn cho rằng: Thời gian qua, do có nhiều tác động của sự phát triển nên trong quá trình hoạt động báo chí và xuất bản cũng đã xuất hiện một số hành vi mới mà trước đây chưa có.

Đặc biệt, trong tư duy nhận thức của công tác quản lý báo chí có những bước phát triển mới. Do đó, việc xây dựng và ban hành văn bản qui định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản nói chung và báo chí nói riêng là rất cần thiết. Nó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng vai trò chức năng là cơ quan phát ngôn của Đảng và Nhà nước...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn phát biểu trong hội thảo.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn nhấn mạnh: Việc ra đời văn bản quy định xử phạt hành chính đối với gần 2.000 hành vi vi phạm khác nhau (chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự) trong hoạt động báo chí, với mục đích không phải siết chặt hoạt động báo chí mà tạo ra khung tự do cho báo chí hoạt động phát triển mạnh mẽ hơn...

Các đại biểu dự hội thảo đã tham gia thảo luận, góp ý về những vấn đề cụ thể như: kết cấu của Nghị định; mức phạt đối với các hành vi vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả; việc quảng cáo trên báo điện tử, chạy chữ trên truyền hình; quảng cáo đối với ấn phẩm tiếp thị...

Tựu trung vẫn là những ý kiến góp ý đối với các điều khoản qui định về hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; hình thức và mức xử phạt thế nào cho hợp lý và công bằng...

Long Vân
.
.
.