Hội thảo khoa học quốc tế về quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Thứ Tư, 09/09/2009, 08:19
Ngày 8/9, tại Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về các sự kiện lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước tại Trung Lào. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự.

Hội thảo khoa học đã  tập trung làm rõ 4 nội dung chính, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự đồng tâm, hiệp lực của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn của liên quân Việt - Lào trên địa bàn Trung Lào trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược; làm rõ địa bàn trung Lào có vị thế chiến lược rất quan trọng, nơi biểu hiện sinh động, cụ thể mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết và liên minh chiến đấu giữa quân đội và lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân hai nước; làm rõ những đóng góp to lớn và sự hy sinh vô cùng cao cả của nhân dân Trung Lào đối với cách mạng Lào, cách mạng Việt Nam và sự trường tồn của quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; từ hiện thực liên minh chiến đấu và đoàn kết đặc biệt của nhân dân hai nước trên địa bàn Trung Lào trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, hội thảo đã tập trung thảo luận, đúc kết những kinh nghiệm, bài học về tăng cường, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước trong điều kiện hiện nay.

Đồng chí Trường Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chung sống lâu đời trên một vùng bán đảo, có nhiều nét tương đồng về các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá trong lịch sử. Nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do cho mỗi nước và cả hai nước. Đó cũng là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, xây dựng và giữ gìn"

Thanh Bình
.
.
.