Học sinh cử tuyển sẽ phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo nếu bị kỷ luật

Thứ Bảy, 25/11/2006, 13:42

Đó là nội dung chính của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ ĐH, CĐ, trung cấp của Chính phủ mới ban hành.

Theo nghị định, từ ngày 29/11, người học theo chế độ cử tuyển sẽ phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo nếu thuộc trong các trường hợp sau: bị kỷ luật buộc thôi học hoặc tự thôi học nhưng không có lý do chính đáng; không chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp; bị kỷ luật không được phân công công tác sau khi tốt nghiệp hoặc bị thôi việc trong thời gian đang chấp hành sự phân công công tác…

Mức tiền bồi hoàn là các khoản chi phí đào tạo và học bổng chính sách được ngân sách Nhà nước đài thọ

T.P.
.
.
.