Hoang phế khu tái hiện di tích lịch sử 1.3km đường Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 03/05/2019, 14:03
Chỉ sau vài năm đưa vào khai thác, Khu tái hiện di tích lịch sử 1.3km đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam giờ đây đã hoang phế, xuống cấp trầm trọng.


Dự án Khu tái hiện di tích lịch sử 1.3km đường Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng vào năm 2013 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.
Gồm các hạng mục khôi phục đoạn đường mòn, các đoạn nền - mặt đường bị hỏng; gia cố các điểm bị sạt lở bằng đất đắp và rọ đá, làm cống, cầu tạm; phục dựng bếp Hoàng Cầm, hầm bò, hầm chữ A, giao thông hào; xây dựng các công trình như nhà trưng bày, nhà đón tiếp, lán nghỉ chân, nhà vệ sinh; xe trưng bày ngoài trời có nhà xe bằng khung thép… với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.
Dự án Khu tái hiện di tích lịch sử 1.3km đường Hồ Chí Minh với mục đích lưu giữ di tích lịch sử về một con đường huyền thoại trong kháng chiến và mở ra triển vọng phát triển du lịch.
Tuy nhiên chỉ mới đưa vào sử dụng được khoảng 4 năm công trình trở nên hoang phế, xuống cấp.
Chiếc cầu gỗ nằm trên tuyến đường bị hư hỏng, mục nát.
Hạng mục bếp Hoàng Cầm hoang phế.
Hầm đầy rác, cây cối um tùm.
Những chiếc xe gắn với thời chiến hào hùng hoan rẻ, mục nát.
“Sau khi Khu tái hiện di tích hoạt động một thời gian thì bỏ hoang, không có ai trông coi làm xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, rất lãng phí”, ông Zơ Râm T (xã Cà Dy) tiếc nuối.
Ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, công trình khu tái hiện di tích lịch sử 1.3km đường mòn Hồ Chí Minh thất bại là điều đáng buồn. Trong thời gian tới Sở sẽ phối hợp với huyện Nam Giang kêu gọi nhà đầu tư, thuyết phục và có cơ chế để duy trì hoạt động.
Hà Vy
.
.
.