Hòa thượng Thích Thanh Tứ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 24/10/2011, 10:39
Sáng 23/10, tại Hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã long trọng diễn ra lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Nhà nước cho Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh và Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng đông đảo tăng, ni, phật tử đến từ Giáo hội Phật giáo các tỉnh và học trò của Hòa thượng Thích Thanh Tứ…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ là  bậc Đại lão hòa thượng có uy tín lớn trong Giáo hội và tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, có nhiều đóng góp tiêu biểu cho đạo pháp, dân tộc và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, dù ở các cương vị khác nhau trong Giáo hội và ngoài xã hội, với năng lực, uy tín và tinh thần lục hòa, Hòa thượng đã cùng các vị lãnh đạo giáo hội tích cực vận động, lãnh đạo tăng ni, phật tử cả nước hoạt động tôn giáo theo đúng chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp lớn xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết đạo - đời, đoàn kết giữa các tôn giáo Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, buổi lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Nhà nước trao tặng Hòa thượng Thích Thanh Tứ diễn ra trước thềm Đại lễ kỷ niệm 30 năm thống nhất Phật giáo, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực sự là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với tăng, ni, phật tử cả nước, đồng thời không ngừng phát huy truyền thống Hộ quốc an dân, đồng hành với dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm qua

Huyền Sim
.
.
.